Phóng hỏa ở công an phường, lãnh 6 năm tù

14/03/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Ngày 14.3, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xử phiên sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Anh Trí (trú P.Phú Hòa, TP.Huế) 6 năm tù về tội giết người.

(TNO) Ngày 14.3, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xử phiên sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Anh Trí (trú P.Phú Hòa, TP.Huế) 6 năm tù về tội giết người.

Ngày 25.10.2011, do mâu thuẫn với gia đình về chuyện bán xe máy, Trí đã mua xăng về nhà đòi tự thiêu cùng con nhỏ, nhưng được người thân và công an phường kịp thời ngăn chặn.

Đến chiều cùng ngày, Công an P.Phú Hòa mời Trí lên làm việc. Tại đây, khi Trí được đại úy Phạm Tài Văn, cảnh sát khu vực yêu cầu viết bản tường trình thì Trí bỏ trốn ra ngoài, mua một chai xăng quay lại phóng hỏa để giết đại úy Văn.

Thiếu úy Nguyễn Võ Thanh Tuấn thấy vậy đã nhảy vào khống chế Trí đồng thời dập tắt ngọn lửa đang cháy. Hậu quả đại úy Văn bị bỏng ở tay, thiếu úy Tuấn bị bỏng ở cổ, tay, ngực. Một số tài liệu, bàn ghế bị cháy đen.

Tại tòa, Trí khai nhận có ý định giết đại úy Văn vì nghe anh Văn nói sẽ bắt Trí đi cải tạo. HĐXX nhận định, hành vi của Trí là hung hãn, việc nạn nhân sống sót là ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên do bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, mới vi phạm lần đầu nên xử mức án trên.

Bùi Ngọc Long

>> Khởi tố kẻ dùng xăng phóng hỏa ở công an phường
>> Giận vợ, chồng dùng xăng đốt nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.