Myanmar sắp thả nổi đồng nội tệ

14/03/2012 03:30 GMT+7

Chính phủ Myanmar sẽ thả nổi tỷ giá đồng nội tệ kyat so với đồng USD, Reuters dẫn lời một quan chức ngân hàng trung ương giấu tên cho hay. Tỷ giá thả nổi có kiểm soát sẽ được định đoạt qua hình thức bán đấu giá kín mỗi ngày một lượng USD từ 11 ngân hàng tư nhân với sự tham gia của những công ty buôn bán ngoại tệ được chính phủ cấp phép. Quan chức trên còn cho biết chính Quỹ tiền tệ quốc tế tư vấn cho Myanmar giải pháp này.

Lâu nay, trong khi tỷ giá chính thức do nhà nước ban hành là 7 kyat/1 USD thì trao đổi trên thực tế lên đến 800 - 1.000 kyat/1 USD. “Trừ những dự án lớn cấp chính phủ, giới doanh thương quốc tế không mấy ai dám đổ tiền vào Myanmar vì sự chênh lệch này”, tiến sĩ Tin Maung Maung Than thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nói trong một hội thảo mới đây. Theo quyết định mới, từ ngày 1.4, ngân hàng nhà nước sẽ áp tỷ giá 800 kyat/1 USD, tương đương với giá chợ đen trong vài tuần qua.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.