Miền Bắc rét đậm trên diện rộng

13/03/2012 03:25 GMT+7

* Đỉnh triều cường cao hiếm thấy trong tháng 3

Ngày 12.3, nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm diện rộng, nhiều nơi có rét hại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất lúc 7 giờ cùng ngày tại Hà Nội là 14,4 độ C; TP.Thái Bình (Thái Bình) giảm tới 13,1 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) rét 10,4 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 11 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 10,6 độ C; Mộc Châu (Sơn La) xuống còn 8,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7 độ C. Dự báo, rét đậm còn duy trì trong 1-2 ngày nữa, sau đó trời ấm dần nhưng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng...

* Sáng 12.3, đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,38m; trạm Nhà Bè trên sông Nhà Bè là 1,39m (xấp xỉ mức báo động 2). Trước đó, vào tối 11.3, đỉnh triều bất ngờ dâng cao đến xấp xỉ và đạt mức báo động 3: 1,49m tại trạm Phú An và 1,50m tại trạm Nhà Bè, gây ngập nhiều tuyến đường tại các khu dân cư ven sông, rạch. Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ), đỉnh triều tháng 3 lên cao như vậy là hiếm thấy trong vòng gần 20 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do một đợt không khí lạnh tràn xuống đã làm cho gió chướng thổi mạnh, lại trùng vào kỳ triều cường, đẩy dồn thủy triều từ biển vào các sông, rạch. Dự báo mực nước cao nhất ngày tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì ở mức cao trong vài ngày nữa.

Quang Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.