Kim Tae Hee bị dọa giết ở Nhật Bản

13/03/2012 09:41 GMT+7

Đài SBS của Hàn Quốc thông tin nữ diễn viên nổi tiếng xứ kim chi Kim Tae Hee đang bị chống đối kịch liệt ở Nhật Bản. Thậm chí, một số người tuyên bố sẽ giết nữ diễn viên này nếu cô đến Nhật.

Đài SBS của Hàn Quốc thông tin nữ diễn viên nổi tiếng xứ kim chi Kim Tae Hee đang bị chống đối kịch liệt ở Nhật Bản. Thậm chí, một số người tuyên bố sẽ giết nữ diễn viên này nếu cô đến Nhật.

Chương trình That Is What We Want to Know của đài SBS ngày 10-3 cho biết Kim Tae Hee đã bị phản đối kịch liệt ở xứ hoa anh đào. Cô là nhân vật bị ghét hàng đầu trong làn sóng phản đối các ngôi sao Hallyu.

 

Cuối tháng 2 vừa qua, Kim Tae Hee được mời sang Nhật tham dự sự kiện của hãng dược phẩm Rohto. Tuy nhiên cô đã buộc phải hủy chương trình phút cuối vì lý do an toàn. Ngay khi nghe tin nữ diễn viên này sắp đến Nhật, hàng trăm người đã biểu tình trên đường phố, trên mạng. Họ còn đưa ra những lời đe dọa đến tính mạng của Kim Tae Hee.

 

Những người phản đối Kim Tae Hee nói riêng và các ngôi sao đến từ Hàn Quốc nói chung đã lập thành 1 hội lấy tên là "Hội vì quyền lợi của người Nhật Bản". Hội này đã không ngừng biểu tình với biểu ngữ: "Hãy dừng ngay các hợp đồng đã ký với Kim Tae Hee", "Kim Tae Hee, hãy chấm dứt việc kiếm tiền tại Nhật Bản”, "Hãy trở về nơi của cô, đừng đến Nhật Bản nếu cô không muốn chết!".

 

Kim Tae Hee bị phản đối kịch liệt như vậy một phần là vì năm 2005, cô và em trai Lee Wan đã mặc chiếc áo có in hình hòn đảo Dokdo tranh chấp của Nhật Bản và Hàn Quốc trong một chuyến thăm đến Thụy Sỹ. Nữ diễn viên còn lên tiếng khẳng định chủ quyền của Hàn Quốc tại hòn đảo này.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.