Đêm mai, Kim tinh và Mộc tinh hội ngộ

14/03/2012 03:59 GMT+7

Hai trong ba vật thể sáng nhất bầu trời là Kim tinh (còn gọi là sao Mai, sao Hôm) và Mộc tinh đang tiến lại gần nhau và sẽ gặp nhau ở khoảng cách gần nhất vào đêm mai, 14-3.

Hai trong ba vật thể sáng nhất bầu trời là Kim tinh (còn gọi là sao Mai, sao Hôm) và Mộc tinh đang tiến lại gần nhau và sẽ gặp nhau ở khoảng cách gần nhất vào đêm mai, 14-3.

 

Theo kỹ sư Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm CLB Thiên văn Nghiệp dư TP HCM, vào đêm 14-3, Kim tinh và Mộc tinh sẽ chỉ cách nhau khoảng 3 độ trên bầu trời. Từ chiều tối, nhìn về phía tây bầu trời, sẽ thấy hai đốm sáng nổi bật, lấp lánh nằm cạnh nhau.

Trong đó, Kim tinh nằm ở vị trí cao hơn Mộc tinh. Thời điểm quan sát lý tưởng nhất là từ 20h đến 21h. Do hai hành tinh này sáng nổi bật, lại nằm ở vị trí cao nhất trên bầu trời nên có thể quan sát được bằng mắt thường.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.