Chăm sóc chân ở bệnh nhân tiểu đường

14/03/2012 03:01 GMT+7

Loét bàn chân là triệu chứng phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường. Các vết loét này nếu không được điều trị có thể dẫn đến khả năng cắt cụt chi.

Theo healthday.com, các chuyên gia thuộc Hiệp hội Y khoa điều trị bệnh chân Mỹ đưa ra những gợi ý sau giúp giảm nguy cơ loét bàn chân: tránh hút thuốc lá và uống rượu bia; giữ lượng cholesterol và lượng đường huyết ở mức kiểm soát; thường xuyên mang giày và vớ; kiểm tra bàn chân thường xuyên xem có bất cứ vết thương hoặc dấu hiệu nào bất thường không; luôn giữ sạch các vết loét và băng bó cẩn thận.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.