Trồng rong nho ở Trường Sa

11/03/2012 03:15 GMT+7

Ngày 10.3, Sở KH-CN tỉnh Khánh Hòa cho biết, đề tài “Chuyển giao kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến rong nho biển cho quân, dân huyện đảo Trường Sa” vừa được giao Viện Hải dương học (Nha Trang) chủ trì thực hiện.

Dự kiến trong tháng 4.2012, sau khi Viện Hải dương học hoàn thành đề cương chi tiết và được Hội đồng khoa học tỉnh thông qua, công việc chuyển giao sẽ được tiến hành. Theo yêu cầu, Viện Hải dương học sẽ xây dựng 2 mô hình trồng rong nho biển trong bể tại Vùng 4 Hải quân (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa); đào tạo về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến rong nho biển cho 40 người thuộc Vùng 4 Hải quân và H.Trường Sa.

Thời gian chuyển giao sẽ hoàn thành sau 18 tháng. Tổng kinh phí cho công tác này khoảng 700 triệu đồng. Việc chuyển giao thành công kỹ thuật trồng rong nho sẽ góp phần giải quyết nhu cầu rau xanh cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

 Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.