Trái đất sắp hứng thêm 2 cơn bão mặt trời

11/03/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Hai đợt lóa đã bùng phát trong khí quyển mặt trời vào ngày 10.3, phóng thêm những cơn bão điện tích mới vào không gian.

(TNO) Hai đợt lóa đã bùng phát trong khí quyển mặt trời vào ngày 10.3, phóng thêm những cơn bão điện tích mới vào không gian.

Những đợt tấn công mới từ mặt trời đều thuộc dạng M, và diễn ra cách nhau chưa đầy 20 phút, theo Trung tâm Bay Không gian Goddard của NASA ở Greenbelt, Maryland, Mỹ.


Cực quang liên tục xuất hiện trên bầu trời khu vực bắc bán cầu trong mấy ngày qua - Ảnh: AFP

Đây là đợt “sản phẩm” mới nhất của khu vực AR1429, nơi đặc biệt hoạt động tích cực trong tuần này.

AR1429 cũng đã sản sinh 3 đợt lóa tia X trong vòng mấy ngày qua, theo trang Space.com.

Giới khoa học gia chuyên về thời tiết không gian đã phân các cơn bão mặt trời thành 5 bậc, từ yếu đến mạnh, gồm A, B, C, M đến X.

Hai vết lóa ngày 10.3 cũng tạo ra những cơn bão điện tích và thể plasma, gọi là sự phun trào vật chất vành nhật hoa (CME) vào không gian.

Dự kiến chúng sẽ đến trái đất vào ngày 12.3, theo sau các đợt CME dồn dập trước đó.

Hạo Nhiên

>> Bão mặt trời liên tiếp đổ bộ
>> Hệ thống cảnh báo bão mặt trời
>> Bão mặt trời mạnh nhất trong 5 năm qua
>> Bão mặt trời lớn đe dọa trái đất
>> Đợt tấn công mạnh nhất của mặt trời từ năm 2000
>> Trái đất vừa thoát được bão mặt trời
>> Trái đất hứng bão mặt trời cực mạnh
>> Mùa bão Mặt trời đã khởi động
>> Bão mặt trời mạnh nhất trong 4 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.