Bị dừng xe, nam thanh niên dùng súng bắn cảnh sát cơ động

11/03/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Bị cảnh sát ra hiệu dừng xe, nam thanh niên liền cho xe chạy chậm, sau đó nhảy khỏi xe và rút súng bắn thẳng về phía tổ công tác.

(TNO) Chiều 11.3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết, đang khẩn trương truy bắt Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, ở tổ 24, P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

>> Bắn người táo tợn trên phố
>> Hành trình giải cứu cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc
>> Bắn chết chủ nợ rồi tự sát

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 10.3, Tổ tuần tra Đại đội 7, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP.Hà Nội, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực trước cửa số nhà 1019 Hồng Hà, phát hiện một đôi nam, nữ điều khiển xe mô tô BKS 29V6-1981 có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng nam thanh niên cầm lái cho xe chạy chậm lại, sau đó nhảy ra khỏi xe và bất ngờ dùng súng chĩa thẳng vào tổ công tác siết cò, nhưng rất may viên đạn không nổ.

Sau đó đối tượng nam bỏ chạy. Tổ công tác đã tạm giữ đối tượng nữ ngồi sau xe, cùng phương tiện và đồng thời thu giữ 2 viên đạn tại hiện trường để chuyển cho Công an P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm xử lý.

Tại trụ sở Công an P.Chương Dương, đối tượng nữ khai nhận là Nguyễn Thị Toàn (SN 1984, ở phố Hồng Mai, P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội). Còn nam thanh niên dùng súng bẳn thẳng vào tổ công tác và hiện đang bỏ trốn là Đỗ Mạnh Tuấn.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.