Vụ CSGT bị tố làm chết người: Công an kết luận nạn nhân tự gây tai nạn

10/03/2012 03:43 GMT+7

Chiều 9.3, Văn phòng Công an TP.HCM có kết luận chính thức về vụ “CSGT bị tố làm chết người” - do một tờ báo ở TP.HCM đăng tải vào ngày 7.3 gây xôn xao dư luận.

Theo kết luận điều tra của Công an TP.HCM, khoảng 3 giờ 30 ngày 4.3, L.V.T (SN 1992, ngụ Q.Bình Tân) điều khiển xe gắn máy hiệu Max chạy với tốc độ rất nhanh, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông từ quán nhậu M.L ở góc đường Minh Phụng - 3 Tháng 2 (Q.11) ra đường Hồng Bàng về hướng Phú Lâm (Q.6). Khi phát hiện tổ CSGT tuần tra, T. cho xe lách qua lấn trái đường Hồng Bàng bỏ chạy, được 45m thì đụng vào dải phân cách trước nhà số 680 Hồng Bàng (P.2, Q.11) ngã trái và bất tỉnh. Lực lượng tuần tra gồm CSGT, CSCĐ đã đến hỗ trợ và yêu cầu người nhà của nạn nhân đưa T. đi bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong. Sau đó, gia đình nạn nhân đã nhận xác T. về mai táng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.