Đồng sáng lập Facebook "kiểm soát" tạp chí The New Republic

10/03/2012 20:03 GMT+7

(TNO) Chris Hughes, đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, vừa tiến hành mua một lượng lớn cổ phần đủ để trở thành ông chủ mới của tạp chí The New Republic (Mỹ).

(TNO) Chris Hughes, đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, vừa tiến hành mua một lượng lớn cổ phần đủ để trở thành ông chủ mới của tạp chí The New Republic (Mỹ).

Theo Reuters, tin này được chính tạp chí The New Republic đăng tải hôm thứ sáu, 9.3.

Được biết, Chris Hughes từng đóng vai trò cố vấn chiến lược cho các hoạt động trực tuyến trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008 của ông Barack Obama.

Sau thương vụ được giấu kín giá trị này, Hughes, 28 tuổi, sẽ đóng vai trò Chủ bút kiêm Tổng biên tập của tạp chí 100 năm tuổi chuyên về chính trị tại xứ sở cờ hoa.

Rất có thể, trong tương lai, The New Republic sẽ có thêm các chuyên mục liên quan đến công nghệ, mạng xã hội bên cạnh các bài viết chính trị và đời sống như từ trước đến giờ.

Được biết, năm 2004, Hughes cùng hai người bạn cùng phòng ký túc xá là Mark Zuckerberg và Dustin Moskovitz đã đặt nền móng đầu tiên cho mạng xã hội lớn nhất hành tinh hiện nay Facebook.

An Huy

>> 23 tuổi kiếm 3 tỉ USD
>> Facebook đang kẹt vốn?
>> Trở thành triệu phú nhờ vẽ tranh cho Facebook
>> Facebook xác nhận kế hoạch IPO
>> Facebook chỉ phát hành 5 tỉ USD cổ phiếu
>> Facebook “lên sàn” và cuộc đua bảo lãnh phát hành
>> Facebook và đường lên "đỉnh IPO
>> Pinterest - Thách thức mới cho Facebook, Google+
>> Thêm 17 tỉ phú Mỹ cam kết tặng tài sản
>> Cách ly dị tỉ phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.