Tông người rồi bỏ chạy, lãnh án 3 năm tù

09/03/2012 16:29 GMT+7

(TNO) Sau khi lấn tuyến tông vào một xe máy làm 2 người bị thương, Phan Đình Đạo (28 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM), cho xe chạy tiếp mặc cho nạn nhân sống chết. Với hành vi này, Đạo phải lãnh án 3 năm tù giam.

(TNO) Chạy xe lấn tuyến, đụng hai người đàn ông lớn tuổi ngã lăn ra đường nhưng tài xế không cứu giúp nạn nhân mà bỏ chạy.

Ngày 9.3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với bị cáo Phan Đình Đạo (28 tuổi, ngụ Hóc Môn) về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
 
Tối 13.4.2010, Đạo điều khiển xe ô tô trên đường Lê Đức Thọ (P.13, Q.Gò Vấp), lấn tuyến sang trái đụng vào xe máy do ông Nguyễn Trung Quốc điều khiển, phía sau chở ông Nguyễn Văn Xê lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả, ông Quốc và ông Xê té ngã xuống đường, trầy xước toàn thân.

Tuy nhiên, Đạo không dừng xe, tìm cách cứu chữa cho nạn nhân mà lái xe bỏ chạy về nhà.

Sau đó hai nạn nhân được người đi đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bác sĩ cho biết, ông Quốc và ông Xê bị thương tật 52% vĩnh viễn.
 
Qua thông tin của các nhân chứng, cơ quan chức năng đã truy tìm và bắt giữ Đạo.
 
Theo HĐXX, trong vụ án này, lỗi hoàn toàn thuộc về Đạo. Cụ thể, Đạo thiếu quan sát, lấn sang phần đường của người lưu thông chiều ngược lại; sau khi gây tai nạn Đạo còn bỏ chạy để mặc nạn nhân sống chết. Vì vậy, HĐXX giữ nguyên mức án 3 năm tù giam.

Lê Nga

>> Lùi xe ẩu, một người nhập viện
>> Đâm chết người tại quán cà phê
>> Lạnh lùng đứng nhìn một phụ nữ bị đâm chết giữa đường
>> Ô tô "bay" ra đường tông người bị thương nặng
>> Tông người do chạy vào đường cấm
>> Phẫn nộ kẻ tông người, khoe chiến tích
>> Tông người bị nạn rồi bỏ trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.