Nghe điện thoại, bị đánh chấn thương sọ não

09/03/2012 14:27 GMT+7

(TNO) Cho rằng anh Hiệp nói chuyện gây ồn ào, nên Nguyễn Hữu Thăng (29 tuổi, ngụ thôn 5, xã Bình Trung, H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) từ nhà bước ra gây sự và đánh anh Hiệp đến chấn thương sọ não.

(TNO) Ngày 9.3, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Thăng (29 tuổi, ngụ thôn 5, xã Bình Trung) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8.3, anh Lê Trọng Hiệp (25 tuổi) cùng anh Đinh Hồng Hiền (22 tuổi), ngụ cùng xã Bình Trung, đi chơi từ xã Bàu Lâm (H.Xuyên Mộc) về nhà.

Khi đến trước nhà của Thăng, anh Hiệp dừng lại nghe điện thoại di động.

Cho rằng anh Hiệp nói chuyện điện thoại gây ồn ào nên Thăng từ trong nhà đi ra ngoài yêu cầu Hiệp đi chỗ khác nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Liền lúc đó, Thăng đấm hai cái vào mặt anh Hiệp khiến anh Hiệp ngã xuống đất, rồi quay sang cầm đá đuổi đánh anh Hiền nên anh Hiền bỏ chạy.

Sau đó, Thăng nhấc người anh Hiệp lên cao rồi thả xuống đường làm anh Hiệp ngất xỉu tại chỗ.

Anh Hiệp được người dân đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết anh Hiệp bị chấn thương sọ não, nguy hiểm đến tính mạng.

Thành Tín - Nguyễn Long

>> Một học sinh bị bố dượng đánh chấn thương sọ não
>> Bị nhắc nhở ném lựu đạn trả thù
>> Côn đồ đánh một học sinh trọng thương
>> Một y sĩ bị đánh dẫn đến tử vong
>> Sử dụng lựu đạn cay, bị đánh chấn thương sọ não
>> Một học sinh bị đánh chấn thương sọ não

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.