Đi trả thù cho em, một học viên bị đâm trọng thương

09/03/2012 15:29 GMT+7

(TNO) Trần Minh Hòa tìm đến trường, chặn đường đánh Minh Anh để trả thù cho em nhưng bị học sinh này đâm trúng tim.

(TNO) Ngày 9.3, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giữ Lã Minh Anh  (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Võ Trường Toản, xã Đá Bạc) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trưa 9.3, khi Minh Anh tan trường thì bị Trần Minh Hòa (18 tuổi, học viên Trường trung cấp nghề H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng một số người khác đứng sẵn trước cổng trường và chặn đánh.

Minh Anh đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm Hòa hai nhát vào cổ và hai nhát vào ngực trái.

 
Hòa được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Nguyễn Long

Ngay lập tức, Hòa được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa với vết thương trúng tim.

Theo điều tra ban đầu, Hòa có em trai học cùng trường với Lã Minh Anh. Do Lã Minh Anh đánh em trai của Hòa nên ngày 8.3 Hòa đã đến trường tìm đánh Minh Anh.

Đến ngày 9.3, khi đi học, Minh Anh mang theo dao và giấu trong cặp để phòng thủ. Nên khi bị Hòa tiếp tục chặn đánh, Minh Anh liền rút dao chống trả.

Sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa kịp thời phẫu thuật cấp cứu, Hòa hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nguyễn Long - Thành Tín

>> Giết người, hai anh em ruột bị bắt
>> Bị đâm chết khi đi ăn thịt chó
>> Ván bida oan nghiệt
>> Em đánh chết anh ruột mắc bệnh tâm thần
>> Đấu kiếm" như phim, kẻ chết, người nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.