Chi tiêu quân sự châu Á sẽ vượt châu Âu

09/03/2012 03:24 GMT+7

Trong báo cáo thường niên “Cán cân quân sự 2012” công bố hôm qua, Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tại Anh dự đoán trong năm 2012, chi tiêu quân sự của châu Á sẽ lần đầu tiên vượt châu Âu.

“Hiện mức chi tiêu trên đầu người ở châu Á vẫn còn thấp hơn đáng kể so với châu Âu. Nhưng theo xu hướng hiện tại, chi tiêu quốc phòng châu Á nhiều khả năng sẽ vượt châu Âu trong năm 2012”, AFP dẫn lời Tổng giám đốc IISS John Chipman nói. Theo báo cáo, Trung Quốc dẫn đầu về chi tiêu quân sự tại châu Á và sẽ thực hiện một chương trình hiện đại hóa quân đội. Giới quan sát cho rằng điều này cộng với những động thái gần đây của Bắc Kinh khiến nhiều bên trong khu vực quan ngại và cũng mạnh tay đầu tư cho quốc phòng.

Trong khi đó, ngân sách quốc phòng ở châu Âu đã bị cắt giảm do hậu quả của khủng hoảng kinh tế, điển hình là Anh đã phải giảm tới 30%. “Tại châu Âu, ngân sách quốc phòng vẫn đang chịu áp lực và sẽ tiếp tục bị cắt giảm”, báo cáo viết.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.