Xuất khẩu gạo trầm lắng

08/03/2012 03:30 GMT+7

Ngày 7.3, Hiệp hội Lương thực VN (VFA) đã có cuộc họp thông báo tình hình xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay. Theo VFA, lượng gạo xuất khẩu và giá gạo VN hiện đang giảm khá nhiều do sự cạnh tranh của gạo Ấn Độ và Pakistan.

Ngày 7.3, Hiệp hội Lương thực VN (VFA) đã có cuộc họp thông báo tình hình xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay. Theo VFA, lượng gạo xuất khẩu và giá gạo VN hiện đang giảm khá nhiều do sự cạnh tranh của gạo Ấn Độ và Pakistan.

Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước mới xuất được 627.182 tấn, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch VFA - cho biết thời gian tới các doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực mới đạt được chỉ tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo. Yếu tố thuận lợi trước mắt là khách hàng Trung Quốc đến VN để mua gạo thơm ngày càng nhiều.

Sắp tới các thị trường như Indonesia, Philippines, Malaysia đều có nhu cầu mua thêm gạo với số lượng lớn, vì vậy có thể đến quý 2 tình hình sẽ sáng sủa hơn.

Từ ngày 15.3 đến 30.4, VFA sẽ triển khai thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo để hạn chế tình trạng khách hàng nước ngoài ép giá. Giá thu mua lúa sẽ không dưới 5.000 đồng/kg, đảm bảo cho nông dân có lãi trên 30%.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.