Xăng dầu nhập khẩu giảm 31,7%

06/03/2012 03:33 GMT+7

Tại cuộc họp báo tháng 2 chiều 5.3, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương khẳng định các doanh nghiệp (DN) đầu mối luôn theo dõi, giám sát dự trữ lưu thông của các DN đảm bảo đúng quy định 30 ngày.

Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Công thương, trong 2 tháng đầu năm, giá cả một số mặt hàng trên thế giới tăng đã khiến một số mặt hàng giảm lượng nhập khẩu, trong đó giá xăng dầu tăng 18,5% nên lượng nhập khẩu xăng dầu giảm 31,7%. Lý giải điều này, ông Quyền cho rằng do sức tiêu thụ của người dân tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây (tiêu thụ xăng dầu 2 tháng chỉ tăng 2,4%) chứ không phải do các đầu mối giảm dự trữ.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Công thương cũng thừa nhận, đang tái diễn tình trạng nhiều cây xăng, đại lý ngừng bán hàng hoặc bán hàng nhỏ giọt, dù Bộ chỉ biết sự việc qua báo đài và điện thoại. Nhưng việc lặp lại kịch bản năm 2011 (hàng loạt cây xăng găm hàng ngừng bán chờ tăng giá - PV) theo ông Quyền là khó xảy ra.

Liên quan đến vấn đề kiểm điểm ông Đào Văn Hưng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn điện lực VN, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công thương cho biết vẫn chưa có kết quả kiểm điểm.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.