Truy quét, thu hồi hơn 200m3 gỗ do lâm tặc đốn hạ

06/03/2012 03:48 GMT+7

Từ 16.2 - 5.3, Bộ đội biên phòng, kiểm lâm và chính quyền địa phương đã tịch thu hơn 200m3 gỗ từ nhóm 2-6, thuộc khu vực rừng biên giới xã Sơn Hồng, H.Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Từ 16.2 - 5.3, Bộ đội biên phòng, kiểm lâm và chính quyền địa phương đã tịch thu hơn 200m3 gỗ từ nhóm 2-6, thuộc khu vực rừng biên giới xã Sơn Hồng, H.Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Đây là số gỗ mà lâm tặc khai thác chủ yếu trong năm 2011, tập kết ở những khu vực thuận lợi để có thể vận chuyển ra khỏi cửa rừng vào dịp tết Nhâm Thìn nhưng không thành. Số gỗ khai thác lậu này chủ yếu ở một số khu vực rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn quản lý và có thể cả ở vùng giáp ranh biên giới.

 
Hơn 200m3 gỗ vừa được cơ quan chức năng tịch thu

Hiện các ngành chức năng của H.Hương Sơn và tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục truy quét, thu hồi số gỗ mà lâm tặc khai thác trong rừng, đồng thời tổ chức điều tra xử lý vụ phá rừng. Theo đánh giá, đây là vụ “hạ sát” rừng lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh này.

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.