“Thà độc tài còn hơn đồng tính”

06/03/2012 03:20 GMT+7

Đó là tuyên bố “xanh rờn” của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhằm trả đũa những chỉ trích từ EU.

Cụ thể, theo Reuters ngày 5.3, câu nói “Thà làm nhà độc tài còn tốt hơn người đồng tính luyến ái” của ông Lukashenko mỉa mai thẳng Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle, bộ trưởng đầu tiên ở châu Âu chính thức công khai là người đồng tính. Ông Westerwelle đang tích cực vận động EU tăng cường trừng phạt Belarus và gọi Tổng thống Lukashenko là “nhà độc tài cuối cùng của châu Âu”. Đáp lại, Tổng thống Belarus cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ với bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

Gần đây, quan hệ EU - Belarus trở nên căng thẳng do bất đồng sâu sắc về các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Cuối tháng trước, Minks trục xuất đại sứ EU và Ba Lan đồng thời triệu hồi đại sứ của mình về nước. EU lập tức trả đũa bằng cách rút tất cả đại sứ các nước thành viên khỏi Belarus.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.