Sạt lở nghiêm trọng ở TP.Long Xuyên

06/03/2012 03:06 GMT+7

Liên quan đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hậu tại khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên (An Giang), ngày 5.3, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến ban bố tình trạng sạt lở khẩn cấp tại khu vực này.

Theo báo cáo ngày 3.3, phát hiện vết nứt ăn sâu vào đất liền ở khóm Bình Đức 3, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời 22 hộ dân trong khu vực nguy hiểm. Sáng 4.3, vết nứt trên đã đổ ụp xuống sông, sâu vào đất liền hơn 20m, dài hơn 100m, kéo theo 3 căn nhà, 3 kho bãi vật liệu rơi xuống sông (ảnh).

Ngày 5.3, số hộ di dời tăng trên 82 hộ; hiện địa phương đã di dời khẩn cấp 25 hộ đến ở tạm tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, các nhà trọ lân cận và hỗ trợ ban đầu mỗi hộ bị thiệt hại 6 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, nguy cơ sạt lở đang tiếp tục đe dọa khi một vết nứt mới ăn sâu vào đất liền 22m cùng các hố xoáy đã xuất hiện.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.