Học sinh tiểu học Hàn Quốc bị cáo buộc tấn công mạng

06/03/2012 22:05 GMT+7

(TNO) Ngày 6.3, cảnh sát Hàn Quốc thông báo 7 thiếu niên đã bị thẩm vấn về vụ tấn công website của một cơ quan chính phủ nhằm phản đối việc giới hạn chơi game online vào lúc khuya.

(TNO) Ngày 6.3, cảnh sát Hàn Quốc thông báo 7 thiếu niên đã bị thẩm vấn về vụ tấn công website của một cơ quan chính phủ nhằm phản đối việc giới hạn chơi game online vào lúc khuya

Những đứa trẻ này, trong đó có 3 học sinh tiểu học, bị cáo buộc thực hiện một vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) hồi tháng trước nhằm làm tê liệt trang chủ website của Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc.

Giới chức cho rằng chúng thực hiện vụ tấn công nhằm phản đối việc hạn chế chơi game trên mạng vào lúc khuya.

Trước đó, Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm trẻ vị thành niên chơi game online qua 12 giờ đêm giữa lúc có nhiều quan ngại về nạn nghiện internet. Lệnh cấm được đưa ra sau khi có một số người chết liên quan đến nghiện chơi game online.

Văn Khoa

>> Loong online lại “lần đầu tiên”
>> Doanh nghiệp game online chết mòn
>> Hàng loạt game đổi tên miền
>> Lãnh án tù vì “hack” tài khoản game online
>> Bắt con nghiện game online dùng dao cướp của
>> Game thủ Audition đi bắt trộm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.