Hàn Quốc phản ứng với đe dọa của Triều Tiên

06/03/2012 09:26 GMT+7

(TNO) Một ngày sau khi CHDCND Triều Tiên dọa tiến hành “thánh chiến” để chống lại Hàn Quốc, những người dân tại Seoul cho biết họ không thực sự quan tâm.

Kim Won-sook, cư dân Hàn Quốc (48 tuổi), nói: “Tôi không mong đợi chiến tranh. Bình Nhưỡng luôn luôn đe dọa chúng tôi. Hiện lãnh đạo CHDCND Triều Tiên phải tập trung củng cố quyền lực nên họ chẳng có thời gian để phát động chiến tranh đâu”.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và giới chức quốc phòng miền Nam, treo khẩu hiệu và áp phích tại các căn cứ quân sự phỉ báng những lãnh đạo miền Bắc.

Đáp lại, Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đã phản ứng thái quá.

Tranh cãi qua lại giữa hai miền liên Triều nổ ra chỉ vài ngày sau khi CHDCND Triều Tiên bất ngờ đồng ý tạm ngừng chương trình hạt nhân, không thử tên lửa tầm xa và cho phép Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế trở lại thanh sát nước này.

Lê Loan

>> Kim Jong-un cảnh báo về tập trận Hàn - Mỹ
>> Triều Tiên ra “câu hỏi mở” cho Hàn Quốc
>> Hàn Quốc "thả vớ" xuống CHDCND Triều Tiên
>> Viễn cảnh thống nhất liên Triều
>> Mỹ, Hàn, Nhật để ngỏ đối thoại với Triều Tiên
>> Trung, Hàn bàn tình hình liên Triều
>> Hàn Quốc lập quỹ cho việc thống nhất Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.