Đông Libya tuyên bố tự trị

07/03/2012 03:52 GMT+7

Lãnh đạo một số phe phái và thủ lĩnh các bộ tộc tại miền đông Libya ngày 6.3 ra tuyên bố biến khu vực Cyrenaica rộng lớn thành vùng tự trị và kêu gọi xây dựng cơ chế liên bang cho nước này.

AFP dẫn tuyên bố cho hay Ahmed Zubair al-Senussi, một thành viên rất có ảnh hưởng trong Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya, trở thành lãnh đạo của khu tự trị. Quyết định được đưa ra sau một hội nghị tại thành phố Benghazi, thủ phủ của lực lượng nổi dậy trong cuộc chính biến lật đổ ông Muammar Gaddafi. Chính phủ lâm thời chưa có phản ứng về việc này.

Trước đó, Tripoli liên tục bác bỏ đề xuất áp dụng hình thức liên bang cho đất nước. Diễn biến mới cho thấy bất ổn và chia rẽ vẫn đe dọa Libya nhiều tháng sau khi chế độ Gaddafi kết thúc. Dù rất nỗ lực nhưng chính phủ lâm thời vẫn không thể kiểm soát các nhóm phái từng tham gia chính biến.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.