Bão Irina tấn công Madagascar, 65 người chết

06/03/2012 09:47 GMT+7

(TNO) Cơn bão nhiệt đới Irina tấn công Madagascar đã giết chết ít nhất 65 người tại đảo quốc này, AFP dẫn thông tin cơ quan thời tiết nước này cho biết hôm 5.3.

Hầu hết người chết là cư dân của huyện Ifanadiana ở đông nam Madagascar.

Có ba người được báo cáo là mất tích, theo Cục quốc gia về Thảm họa tự nhiên Madagascar (BNGRC), tuy nhiên cơ quan này không cho biết thêm thông tin cụ thể nào.

Báo cáo trước đó chỉ nói có một người thiệt mạng khi cơn bão tràn qua Madagascar vào cuối tuần qua, trước khi đổ bộ vào bờ biển Nam Phi và Mozambique, nơi có ít nhất một người chết.

Được biết, Irina là cơn bão gây thiệt hại lớn thứ hai ở miền nam châu Phi trong mùa mưa bão này. Vào tháng trước, cơn bão nhiệt đới Giovanna hoạt động trong khu vực cũng đã khiến 35 người chết và nhiều người bị thương.

Tại Madagascar, mùa mưa bão thường bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 2 và có hàng chục người bị cướp đi sinh mạng mỗi năm.

Cơn bão gây thiệt hại lớn nhất ở miền nam châu Phi trong những thập niên gần đây xảy ra vào tháng 1.1984, giết chết 214 người và tàn phá nhiều khu vực rộng lớn.

Tiến Dũng

>> Bảy người chết trong mưa bão ở Indonesia
>> Philippines: Còn hơn 1.000 người mất tích do bão Washi
>> Kinh hoàng lốc xoáy tại Mỹ
>> Lốc xoáy hoành hành, 32 người chết
>> Lốc xoáy tàn phá kinh hoàng miền trung nước Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.