Ấn Độ xây bản sao Angkor Wat

06/03/2012 03:15 GMT+7

Ngày 5.3, tổ chức Bihar Mahavir Mandir của các tín đồ đạo Hindu ở Ấn Độ khởi công dự án xây dựng bản sao khu phức hợp đền Angkor Wat của Campuchia tại bang miền đông Bihar.

Theo AFP, với vốn đầu tư 20 triệu USD, khu đền mới tọa lạc trên một diện tích 16 ha bên bờ sông Hằng và dự kiến sẽ được hoàn thành trong 10 năm. Đền Angkor Wat ở Campuchia, di sản văn hóa thế giới và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất toàn cầu, được xây vào thế kỷ 12 ban đầu để thờ thần Vishnu của đạo Hindu nhưng sau đó được dùng để thờ Phật. Vì thế, tổ chức Bihar Mahavir Mandir muốn xây một khu đền y hệt nhưng khôi phục mục đích ban đầu của Angkor Wat là thờ thần Vishnu. AFP dẫn lời một đại diện của tổ chức này cho hay công trình nhỏ hơn Angkor Wat “thứ thiệt” nhưng cao hơn một chút. Điểm cao nhất của Angkor Wat hiện nay là đỉnh tháp của ngôi đền chính, có độ cao 65m.

 
Đền Angkor Wat tại Campuchia - Ảnh: AFP

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.