Cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa

05/03/2012 03:03 GMT+7

Theo thông tin ban đầu, đám cháy phát ra tại khu vực rừng thuộc thôn Xéo Mý Tỉ (xã Tả Van, Sa Pa) từ ngày 2.3, các lực lượng hữu trách đã hết sức cố gắng nhưng ngọn lửa vẫn bùng cháy và ngày càng lan rộng.

Trả lời PV Thanh Niên khi đang trên đường đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác chữa cháy, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) Hà Công Tuấn cho biết hiện chưa xác định được chính xác diện tích rừng bị cháy, bước đầu ước đoán khoảng 70 - 80 ha, địa phương đã huy động 500 người tham gia chữa cháy và chưa đề nghị tăng cường lực lượng từ quân khu và các địa phương lân cận. “Địa hình nơi xảy ra cháy rất phức tạp, nhiều đỉnh núi cao cheo leo. Từ trụ sở xã muốn tiếp cận đám cháy có khi phải mất 3 giờ đi bộ. Rất khó để triển khai các phương tiện chữa cháy hiện đại đến hiện trường nên việc chữa cháy chủ yếu dựa vào sức người là chính. Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây cháy”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, đám cháy phát ra trên chính diện tích rừng tái sinh sau trận cháy rừng năm 1998. Diện tích rừng bị cháy nằm trong khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa. Khu vườn này nằm trên địa bàn 6 xã vùng cao của H.Sa Pa (Lào Cai) và H.Tân Uyên (Lai Châu), rộng khoảng 30.000 ha, được công nhận là Vườn di sản ASEAN vào năm 2003.

Chiều qua 4.3, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT) tiếp tục phát đi bản tin cảnh báo cháy rừng ở một loạt tỉnh, thành. Theo đó, tại các khu vực rừng Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang); Bình Long, Đồng Phú (Bình Phước); Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong (Bình Thuận); TX.Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên (Điện Biên); Buôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Lắk, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Đắk Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Sa Thầy, TX.Kon Tum (Kon Tum); Mường Tè, TX.Lai Châu (Lai Châu) và trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, ở 17 khu vực rừng khác thuộc các tỉnh Gia Lai, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa và Yên Bái nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.