Ma túy, mại dâm diễn biến phức tạp

03/03/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Ngày 2.3, tại Hải Phòng, Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012, do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì.

Theo trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an, tính đến 30.11.2011, cả nước có hơn 158.000 người nghiện ma túy, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại nhiều địa phương tái diễn hình thức trồng cây thuốc phiện với diện tích phát hiện trong năm 2011 lên đến 33 ha cây có chất ma túy.

Trong năm, các lực lượng chuyên trách phát hiện, bắt giữ 18.600 vụ với 26.600 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tăng hơn 2.500 vụ so với năm trước.

Đáng chú ý, tội phạm về ma túy càng ngày càng manh động và diễn biến phức tạp; nhiều tên luôn tàng trữ vũ khí và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành, các cấp đánh giá đúng thực trạng, nhìn thẳng vào sự thật để có giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm; không ngừng áp dụng các biện pháp phòng chống AIDS, ma túy mới có hiệu quả. 

Phạm Hải Sâm

>> Xuất hiện mại dâm dành cho… người già
>> Xét xử đường dây mua bán người xuyên quốc gia
>> Rút giấy phép quán karaoke múa thoát y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.