Iran tiến hành bầu cử quốc hội

03/03/2012 03:22 GMT+7

Ngày 2.3, hàng triệu cử tri Iran đi bỏ phiếu để chọn ra 290 nghị sĩ vào quốc hội với kỳ vọng họ sẽ đưa nền kinh tế đang bị cấm vận vượt qua khó khăn, theo AFP. Tuy cuộc bầu cử bị phe đối lập tẩy chay, chính quyền Tehran cho hay số người đi bỏ phiếu cao hơn lần tổng tuyển cử năm 2008.

Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 4 hoặc 5.3. AFP dẫn lời giới quan sát đánh giá lần bỏ phiếu này là một phép thử đối với Tổng thống Mahmoud  Ahmadinejad giữa lúc có tin một số giáo sĩ Hồi giáo và chính trị gia bảo thủ đầy quyền lực đang bất mãn với ông. Bên cạnh đó, kết quả bầu cử được cho là sẽ không ảnh hưởng lớn tới chính sách ngoại giao và hạt nhân của Tehran, nhưng có thể củng cố và tăng cường quyền lực cho Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và các nhóm giáo sĩ thân cận.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.