Cuba kiện toàn bộ máy quản lý

03/03/2012 03:23 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 2.3 đưa tin Cuba vừa thành lập Bộ Công nghiệp trên cơ sở hợp nhất các cơ quan phụ trách công nghiệp nhẹ, hóa chất, sắt và thép.

Đồng thời, Bộ Công nghiệp cơ bản được chuyển thành Bộ Năng lượng và Mỏ. Những thay đổi trên được thông báo trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Raul Castro cuối tuần qua. Quyết định này bước đầu hướng tới giảm dần số lượng nhân sự và các cơ quan hành chính nhằm hợp lý hóa cơ cấu chính phủ, tăng hiệu quả hoạt động và cải thiện tình trạng quan liêu.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch cải cách của Chủ tịch Castro với nhiều thay đổi trong thời gian qua. Đến nay, chính quyền Cuba bắt đầu trẻ hóa bộ máy lãnh đạo, mở cửa cho đầu tư nước ngoài ở một số lĩnh vực, tư nhân hóa một số ngành nghề, cho phép người dân mua nhà, xe hơi…, theo tờ Granma.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.