Bão lũ sẽ đến sớm

04/03/2012 03:37 GMT+7

Ngày 3.3, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống lụt bão (PCLB) và Tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong năm 2011, có 4 cơn bão, 3 đợt áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và 6 đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, gây mưa to, lũ lụt kéo dài tại miền Trung, Tây nguyên và Nam bộ; làm 295 người chết, 274 người bị thương, nhiều nhà cửa, hoa màu… bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 12.700 tỉ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Trưởng ban Chỉ đạo PCLB T.Ư Cao Đức Phát, trong năm qua, các ban ngành T.Ư và địa phương đã phối hợp đồng bộ, đối phó các tình huống do thiên tai gây ra, nên đã hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần được khắc phục như: sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các chủ hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện còn bất cập trong việc xả lũ, ảnh hưởng người dân vùng hạ lưu; hệ thống thông tin liên lạc ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn thiếu, gặp nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo, cứu hộ; phương tiện phục vụ tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế, đặc biệt thiếu phương tiện chuyên dùng.

Nhiều đại biểu địa phương đề nghị Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư xem xét trình Chính phủ, sớm ban hành luật Phòng chống thiên tai và thống nhất tổ chức phòng tránh thiên tai từ T.Ư đến cơ sở; hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn và lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Dự báo trong năm 2012, bão và ATNĐ sẽ xuất hiện sớm, có khả năng Việt Nam bị ảnh hưởng từ 6 - 7 cơn bão và mưa sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, ngay từ bây giờ các ban ngành T.Ư, địa phương tập trung nguồn lực vào công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn”.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.