Sát hại chủ tiệm hớt tóc vì bị "quấy rối"

02/03/2012 07:56 GMT+7

(TNO) Ngày 1.3, TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) tuyên phạt Trương Văn Mạnh (21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 6 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

(TNO) Ngày 1.3, TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) tuyên phạt Trương Văn Mạnh (21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 6 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Mạnh là khách quen tiệm hớt tóc của anh T.Đ.H và thường xuyên đi uống cà phê với chủ tiệm.

Ngày 15.1.2011, H. rủ Mạnh đi đám cưới ở Tiền Giang và chiều về lại TP.HCM. Trời tối, H. rủ Mạnh ngủ lại phòng trọ của mình.

Trong lúc nằm chung, thấy H. có điện thoại mới, Mạnh mượn chơi game. H. có cử chỉ “ôm ấp, sờ soạng” thì bị Mạnh đẩy ra.

Lúc sau, H. bất ngờ chụp con dao ép Mạnh cởi quần. Mạnh phản ứng nên hai người xô xát. Trong lúc giằng co, Mạnh đâm H. thiệt mạng và bỏ trốn. 

Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị hại nêu nhiều tình tiết mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo với hiện trường vụ án, thương tích trên người nạn nhân cũng như những vi phạm tố tụng để chứng minh hành vi của Mạnh là phạm tội “giết người”.

Trước đó, vụ án cũng từng bị trả hồ sơ nhiều lần để điều tra lại. Tuy nhiên, HĐXX vẫn kết luận hành vi của Mạnh phạm tội “cố ý gây thương tích”.

Lê Nga

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Đâm chết người tại quán cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.