Nhiều cơ hội rộng mở cho học sinh

02/03/2012 11:18 GMT+7

(TNO) Sáng nay 2.3, hơn 1.500 học sinh của 8 trường THPT thuộc H.Điện Bàn và TP.Hội An, Quảng Nam đã tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh (H.Điện Bàn, Quảng Nam) tham dự chương trình Tư vấn mùa thi 2012 do Báo Thanh Niên tổ chức.

(TNO) Sáng nay 2.3, hơn 1.500 học sinh của 8 trường THPT thuộc H.Điện Bàn và TP.Hội An, Quảng Nam đã tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh (H.Điện Bàn, Quảng Nam) tham dự chương trình Tư vấn mùa thi 2012 do Báo Thanh Niên tổ chức.

Từ sáng sớm, ban tổ chức đã hỗ trợ 20 xe ô tô để đưa đón học sinh các trường ở xa đến tham dự chương trình. Sân trường THPT Lương Thế Vinh cũng đã bố trí 16 gian hàng cùng đại diện các trường ĐH, CĐ cả nước tư vấn trực tiếp cho phụ huynh, học sinh tham gia.

 
Hơn 1.500 học sinh Quảng Nam đến tham dự chương trình - Ảnh: Nguyễn Tú

Chương trình Tư vấn mùa thi còn được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Quảng Nam qua kênh 31, 35 và 43 UHF; truyền hình trực tuyến tại địa chỉ http://media.qrt.vnwww.qrt.vn.

Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng đã chỉ đạo bố trí ti vi, tạo điều kiện cho học sinh các trường vùng sâu, vùng xa theo dõi và đặt câu hỏi qua số điện thoại 0510.3843033.

Theo ông Nguyễn Tấn Thắng, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, Quảng Nam là địa phương có số học sinh rất đông, với hơn 30.000 học sinh, nằm trong top 10 địa phương có số học sinh đông nhất.

 
16 gian hàng cùng chuyên gia các trường tư vấn cho học sinh - Ảnh: Nguyễn Tú

Ngay sau khi khai mạc, chương trình đã nhận được hàng trăm câu hỏi của học sinh.

Nhiều học sinh đặc biệt quan tâm đến những ngành nghề dễ thi đậu, cơ hội việc làm cao và học phí phù hợp.

Tại buổi tư vấn, các chuyên gia tư vấn đã giải đáp nhiều thắc mắc của học sinh tham gia.

Theo thạc sĩ Giang Thị Kim Liên, Phó ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng, lựa chọn ngành nghề nào cũng phải phù hợp với sở thích, năng lực bản thân và điều kiện gia đình.

Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM còn dặn dò các học sinh cẩn thận trong việc làm hồ sơ dự thi bằng cách đối chiếu thông tin, lưu ý số mã ngành dự thi, ghi kỹ lưỡng ngành và chuyên ngành, địa chỉ liên lạc…

 
Phát tài liệu tham khảo cho học sinh - Ảnh: Nguyễn Tú

TS Huỳnh Trọng Dương, Phó hiệu trưởng ĐH Quảng Nam cho biết năm nay tỉnh Quảng Nam có 500 chỉ tiêu đào tạo ĐH cho học sinh thuộc ngân sách nhà nước, đây là cơ hội để học sinh nghèo tiếp cận ĐH dễ dàng.

Chiều cùng ngày, các chuyên gia tư vấn sẽ đến với HS Trường THPT Phan Thành Tài và Phạm Phú Thứ (Đà Nẵng).

 
Học sinh Quảng Nam nô nức đến ngày hội - Ảnh: Nguyễn Tú

 
Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó - Ảnh: Nguyễn Tú

 
Các chuyên gia trả lời câu hỏi của học sinh - Ảnh: Nguyễn Tú

 
Các học sinh dân tộc Cơ Tu đến tham gia chương trình - Ảnh: Nguyễn Tú

 
Tình nguyện viên tiếp nhận câu hỏi qua đường dây nóng - Ảnh: Nguyễn Tú

Diệu Hiền - Nguyễn Tú

>> Thay đổi quan điểm sau khi được tư vấn
>> Tiếp cận từng học sinh
>> Tạo mọi điều kiện cho học sinh tham gia
>> Chọn ngành nghề phù hợp
>> Xét tuyển và tuyển thẳng
>> Phụ huynh cùng tham gia
>> Tư vấn mùa thi 2012 kết thúc chặng Tây nguyên
>> Băn khoăn về ngành nghề

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.