Israel, Iran bị tố can thiệp vào Syria

02/03/2012 03:22 GMT+7

Israel và Iran, vốn đang có căng thẳng cao độ với nhau, đều bị cáo buộc đưa quân vào Syria để hỗ trợ 2 phe tại đây. Hãng tin ABNA dẫn nguồn giấu tên loan tin Israel đang gây bất ổn ở tỉnh biên giới Quneitra của Syria nhằm tạo thêm cớ cho phương Tây can thiệp.

Theo đó, người dân ở Quneitra nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn kích động tuần hành phản đối chính phủ trong khi xuất hiện những nhóm người lạ mặt gây bất ổn trong tỉnh. Nguồn tin của ABNA cho rằng hành động này của Israel nhằm “lấy điểm” với phương Tây để được ủng hộ tấn công Iran.

Ngược lại, tờ Asharq al-Awsat ngày 1.3 dẫn lời phe chống đối tại Syria cáo buộc các lữ đoàn thiết giáp của Iran và các tay súng Hezbollah đang hỗ trợ quân đội Syria tấn công nhiều thành phố. Một chỉ huy của lực lượng đối lập cho biết binh sĩ Iran và Hezbollah đang đóng dọc biên giới Syria - Li Băng. Có tin, nhờ sự hỗ trợ này mà vào ngày 1.3, quân chính phủ đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Baba Amr thuộc thành phố Homs, một điểm nóng trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria.

 
Khu vực Baba Amr đã rơi lại vào tay chính phủ Syria - Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), đại diện phe chống đối, thành lập một ủy ban quân sự để điều phối chiến dịch chống chính quyền. AFP dẫn lời lãnh đạo SNC Burhan Ghalioun cho biết một số nước đang có ý định cung cấp vũ khí cho phe chống đối và ủy ban mới có nhiệm vụ phân phát chúng cho các tay súng.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.