Lãnh án tù vì "hôi của"

02/03/2012 15:23 GMT+7

(TNO) Thấy một phụ nữ bị một nhóm người đánh tới tấp giữa đêm khuya, hai thanh niên chạy đến xem nhưng không cứu giúp người bị đánh mà “hôi của”.

(TNO) Thấy một phụ nữ bị một nhóm người đánh tới tấp giữa đêm khuya, hai thanh niên chạy đến xem nhưng không cứu giúp người bị đánh mà “hôi của”.

 
Yên cúi đầu tại tòa - Ảnh: L.Nga

Ngày 2.3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm bác kháng cáo và tuyên y án đối với Nguyễn Hải Yên (22 tuổi, quê Cà Mau) 2 năm 6 tháng tù về tội “cướp giật tài sản” 

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước nên rạng sáng ngày 9.3.2011, bà Dư Ngọc Phương bị nhóm của H.T.A.T gồm 3 người xông vào đạp xe, đánh tới tấp. Lúc này, Yên và Lê Tấn Phước đang uống cà phê gần đó nên chạy đến xem. 

Thấy xe của bà Phương ngã dưới đất, Phước dựng xe lên. Trong lúc bà Phương bị đánh thì Yên dắt xe bỏ đi.

Sau đó, Yên chở Phước đem xe đi bán được 1,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Tấn Phước (19 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) cũng bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cùng tội danh với Yên nhưng không kháng cáo.

Lê Nga

>> Băng cướp giật lãnh án
>> Giết người cướp tiền, lãnh án 20 năm tù
>> Băng cướp giật lãnh án
>> Kẻ cướp taxi lãnh án
>> Lãnh án vì đồng phạm tội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.