Bắt kẻ cứa cổ, trói chủ quán để cướp

02/03/2012 19:05 GMT+7

(TNO) Cứa cổ, trói tay chủ quán, rồi sau đó khống chế nhân viên, cướp đi một xe máy, một điện thoại, ví tiền có 3 triệu đồng.

(TNO) Ngày 2.3, Công an P.Hiệp Thành (TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao Lê Thanh Trọng (24 tuổi, quê Bình Phước) cho Công an tỉnh Bình Phước điều tra về hành vi cướp tài sản.

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Bắt kẻ đánh người, cướp vé số
>> Bi hài trộm, cướp cuối năm
>> Xông vào tiệm tạp hóa để cướp
>> Dàn cảnh để cướp

Khoảng 3 giờ sáng 2.3, các “hiệp sĩ” P.Hiệp Thành (thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm P.Hiệp Thành) phát hiện Trọng đang vứt một con dao và một bóp da xuống một dòng suối rồi bỏ chạy theo hướng đại lộ Bình Dương về TP.HCM.

Lập tức, các “hiệp sĩ” đã chặn lại kiểm tra, lúc này Trọng khai nhận khoảng 1 giờ sáng, đã vào quán cà phê Trăng Vàng (H.Lộc Ninh, Bình Phước) dùng dao cứa cổ chị Bùi Thành Ngọc (chủ quán) làm chị bị thương nặng rồi trói tay, nhét giẻ vào miệng chị.

Tiếp đó, Trọng khống chế một nhân viên khác của quán cà phê này, rồi cướp đi một xe máy, một điện thoại, ví tiền có 3 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.