Tắc đường vì dự án “rùa”

01/03/2012 13:05 GMT+7

Người dân tham gia giao thông qua đoạn Thái Hà - Thái Thịnh (Hà Nội) luôn phải chịu cảnh tắc đường trầm trọng cả giờ cao điểm sáng, chiều. 

Nhiều thời điểm, tắc đường tại khu vực này kéo dài gần tiếng đồng hồ, gây bức xúc cho người dân. Nguyên nhân tắc do đoạn đường này bị thắt cổ chai bởi việc thi công ì ạch đoạn mương Thái Hà - Láng.

Theo tìm hiểu, dự án cống hóa mương La Thành - Thái Hà - Láng bắt đầu triển khai từ tháng 3.2009, do Tổng công ty cổ phần sông Hồng làm nhà thầu. Tuy nhiên, sau một thời gian thi công, đoạn từ Thái Hà - Láng đã tạm ngừng thi công một thời gian dài dẫn đến ùn tắc. Cuối năm 2010, dự án tiếp tục thi công, nhưng tới nay vẫn chưa thể đi vào hoàn thiện.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội - cho biết, dự án trên vẫn đang vướng giải phóng mặt bằng, một nửa bên Thái Hà qua Thái Thịnh sang Láng đã giải phóng mặt bằng và thi công xong, nhưng nửa còn lại vẫn chưa giải phóng được mặt bằng.


Toàn bộ khu vực tắc nghẽn giờ cao điểm - Ảnh: Ngọc Thắng


Len lỏi tìm lối đi - Ảnh: Ngọc Thắng


Người đi bộ phải đi trên các bãi đất đá - Ảnh: Ngọc Thắng

M.Hà

>> Phí đường cao tốc quá cao!
>> Mỏi mắt tìm bãi giữ xe
>> “Thu phí quốc lộ 1A để tạo sự công bằng”
>> Từ 1.3, xe tải được lưu thông trên Quốc lộ 1A theo giờ
>> Hà Nội thu hồi giấy phép 262 điểm giữ xe
>> Hà Nội tiếp tục điều chỉnh giờ học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.