Một người tử vong tại cơ sở cắt kính

01/03/2012 03:20 GMT+7

Lúc 12 giờ 30 ngày 29.2, trong lúc đang ngủ trưa tại cơ sở cắt kính Phùng Giang (số 254/70 Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM), anh La Trung Hiếu (SN 1981, quê Phú Yên) đã bị kính sập đè lên người gây tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Hiếu ngủ tại một khoảng trống dưới những tấm kiếng lớn (loại dày 1 cm) dựng ở góc tường. Mảng tường do chịu không nổi sức nặng của các tấm kính nên đổ sụp sang nhà bên cạnh (số 254/72). Còn các tấm kính ngã đè xuống người Hiếu khiến anh tử vong. Sau gần 2 giờ đào bới đống kính vỡ, lực lượng cứu hộ mới đưa được nạn nhân ra ngoài.


Bên trong cơ sở cắt kính sau vụ tai nạn

Tin, ảnh: Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.