Lãnh đạo đối ngoại EU thăm Việt Nam

01/03/2012 03:42 GMT+7

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 29.2-2.3, Tổng giám đốc điều hành Cơ quan Đối ngoại EU (EEAS) David O’Sullivan có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Ông O’Sullivan sẽ có các cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.

Phái đoàn EU tại Việt Nam cho biết ông O’Sullivan sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo của Việt Nam và thúc đẩy sự đồng thuận trong cách đánh giá về các vấn đề như biến đổi khí hậu, chống phổ biến (vũ khí hạt nhân), các ưu tiên của chương trình nghị sự G20, các diễn biến tại biển Đông, quá trình chuyển đổi tại Myanmar, hòa bình tại bán đảo Triều Tiên và tình hình tại Syria.

Trước chuyến thăm, ông O’Sullivan khẳng định đối với EU, Việt Nam là một đối tác then chốt trong khu vực Đông Nam Á. Đại diện của EU đồng thời bày tỏ tin tưởng vào năng lực sử dụng vốn ODA một cách hiệu quả của Việt Nam để tự đưa mình thoát ra khỏi đói nghèo.

Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.