Lãnh án vì bắt giữ người trái luật

01/03/2012 08:37 GMT+7

(TNO) Ngày 29.2, TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) tuyên phạt Dương Văn Hùng (39 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) mức án 3 tháng 10 ngày tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật”.

(TNO) Ngày 29.2, TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) tuyên phạt Dương Văn Hùng (39 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) mức án 3 tháng 10 ngày tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật”.

Tháng 5.2011, Dương Văn Thương vào làm nhân viên giao nước đá cho đại lý nước đá của Dương Văn Hùng (là chú của Thương).

Do nghi ngờ Thương lấy trộm 4 xe gắn máy nên ngày 8.8.2011, Hùng và Trần Thanh Tuấn (nhân viên của Hùng) bí mật theo dõi.

Khi đến trung tâm thương mại Parkson, thấy Thương đang núp gần đó nên Hùng và Tuấn đến bắt chở về đại lý nước đá. Tại đây, Thương bị đánh và đã thừa nhận ăn trộm 2 xe gắn máy bán cho vựa ve chai.

Sau đó, Thương gọi điện thoại cho người nhà đem tiền đến để đền xe.

Đến trưa cùng ngày, Hùng mang Thương đến Công an phường giao nộp thì bị phát hiện đã có hành vi bắt giữ người trái phép. Còn 2 chiếc xe do Thương lấy trộm đã cũ nát, không còn bảng số, không định giá được nên Thương chỉ bị phạt hành chính mà không bị xử lý hình sự.

Lê Nga

>> Xin ngủ nhờ để sát hại ông chủ
>> Tạm giữ 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật
>> Sinh viên bắt cóc, giết trẻ em lãnh án chung thân
>> Bắt giữ hai nghi can bắt người, hiếp dâm
>> Bị bắt cóc khi đang tâm sự với bạn trai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.