Giáo viên lừa đảo lĩnh án tù chung thân

01/03/2012 10:40 GMT+7

(TNO) Bằng thủ đoạn vay trả lãi suất cao, Nguyễn Thị Quyết (SN 1974), giáo viên Trường tiểu học Bảo Nhai (thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã chiếm đoạt của nhiều người gần 18 tỉ đồng.

(TNO) Ngày 29.2, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thị Quyết (SN 1974), giáo viên Trường tiểu học Bảo Nhai (thị trấn Bắc Hà, H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài án tù, Nguyễn Thị Quyết phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.


Ngoài án tù chung thân, Nguyễn Thị Quyết phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho những người bị hại

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lào Cai, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 đến tháng 7.2011, Nguyễn Thị Quyết đã tiếp cận nhiều người dân ở xã Bảo Nhai, H.Bắc Hà và một số nơi khác vay tiền và tự cam kết trả lãi suất cao (từ 3 - 20%/tháng).

Tin rằng Quyết vay để kinh doanh dịch vụ cầm đồ và buôn bán bất động sản, nhiều người cho vay tiền, vàng với số lượng lớn.

Tất cả thỏa thuận giữa Quyết và những người cho vay chỉ là giấy biên nhận viết tay.

Sau khi Nguyễn Thị Quyết mất khả năng thanh toán, gia đình đã bán xe ô tô, xe máy và một số tài sản khác để trả một phần tiền nợ. Tuy nhiên, số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 17 tỉ đồng.

Tại phiên xét xử, Nguyễn Thị Quyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin ảnh: Phạm Vũ Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.