Đốt vợ cũ rồi tự tử

01/03/2012 03:15 GMT+7

Sáng 29.2, một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà 1 trệt, 2 tầng lầu (số 344A Lê Hồng Phong, P.1, Q.10, TP.HCM).

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 5 giờ cùng ngày, ông Lê Văn Hòa (SN 1944) đã tẩm xăng vào mền, cuốn vào người bà Phan Thị Bê (SN 1949, cả 2 ngụ ở địa chỉ trên, bà Bê là vợ của ông Hòa nhưng đã ly dị, lúc đó đang ngủ ở lầu 2) châm lửa đốt. Ngay sau đó, lửa bùng cháy dữ dội. Do phòng bà Bê nằm ngay cầu thang nên những người đang ở lầu 2 không thể thoát thân xuống đất. Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC Q.1 có mặt kịp thời dập lửa; đồng thời sử dụng xe thang đưa tất cả 7 người bị kẹt ở lầu 2 và sân thượng xuống đất an toàn, trong đó có bà Bê và ông Hòa. Sau đó, người nhà cùng ông Hòa đã đưa bà Bê đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến khoảng 9 giờ, ông Hòa nhảy lầu tự tử tại bệnh viện. Theo người nhà của nạn nhân, ông Hòa và bà Bê đã ly dị từ lâu; thời gian gần đây ông Hòa về ở chung với gia đình thường hay say xỉn và có nhiều biểu hiện bất thường.


Căn nhà nơi bà Bê bị đốt - Ảnh: Giang Phương

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.