Bộ trưởng Quốc phòng Israel thăm Mỹ

01/03/2012 09:01 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã đến Lầu Năm Góc vào ngày 29.2 để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc căng thẳng dâng cao giữa Israel và Iran.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (phải) đón người đồng cấp Israel Ehud Barak tại Lầu Năm Góc - Ảnh: Reuters

Những tham vọng hạt nhân của Iran là trọng tâm cuộc hội đàm giữa 2 quan chức.

Nước Cộng hòa Hồi giáo đã bác bỏ những cáo buộc rằng chương trình hạt nhân của họ là một nỗ lực lén lút nhằm phát triển khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran chỉ muốn sản xuất điện năng phục vụ dân sinh.

Chuyến thăm của ông Barak diễn ra trước chuyến thăm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến Washington vào ngày 5.3, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng.

Các nguồn tin tình báo Mỹ trước đó cho biết giới chức Israel sẽ không báo cho Mỹ biết trước nếu nước này quyết định tấn công Iran.

Trùng Quang

>> Quân Israel đột kích đài truyền hình Palestine
>> WikiLeaks: Israel đã phá hủy mọi cơ sở hạt nhân của Iran
>> Xô xát bùng phát ở Bờ Tây và Jerusalem
>> Kịch bản Israel tấn công Iran
>> Trung Đông tiếp tục tăng nhiệt
>> Bắt 25 nghi can Anonymous, Interpol bị tấn công
>> Kế hoạch tấn công cảm tử của Iran
>> Mỹ tăng cường phòng thủ ở eo Hormuz

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.