Thủ lĩnh áo vàng Thái Lan bị phạt 85 năm tù

29/02/2012 03:33 GMT+7

Tòa án Thái Lan ngày 28.2 tuyên phạt người sáng lập Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD hay còn gọi là phe áo vàng) 85 năm tù giam vì tội gian lận kinh tế.

Theo đó, ông Sondhi Limthongkul, một đại gia truyền thông của Thái, bị kết tội giả mạo giấy tờ đối với khoản vay hơn 1 tỉ baht mà Ngân hàng Krung Thai cung cấp cho công ty của ông là Manager Media Group vào các năm 1996 và 1997. Tuy nhiên, thủ lĩnh PAD sẽ chỉ ngồi tù 20 năm vì đây là mức án tù tối đa theo luật Thái Lan. Ông Sondhi tuyên bố kháng cáo và đã được bảo lãnh tại ngoại.

Là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất tại Thái Lan, ông Sondhi là thủ lĩnh đợt biểu tình dẫn tới cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006. Từ đó, PAD liên tục đối đầu với lực lượng UDD (phe áo đỏ), vốn ủng hộ ông Thaksin. Đang có lo ngại phe áo vàng sẽ cho rằng bản án này mang tính chính trị và sẽ xuống đường phản đối, gây ra bất ổn mới.

Minh Quang (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.