Kinh nghiệm học thi hiệu quả

01/03/2012 03:44 GMT+7

Học sinh (HS) cuối cấp THPT trên cả nước đang dốc sức chuẩn bị toàn diện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ. Cần phải có kế hoạch chiến lược cho khoản “thời gian vàng” này.

Học sinh (HS) cuối cấp THPT trên cả nước đang dốc sức chuẩn bị toàn diện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ. Cần phải có kế hoạch chiến lược cho khoản “thời gian vàng” này.

Ngoài người thầy, các em phải chọn những cuốn sách hay, sát với khung chương trình, sách nâng cao để tham khảo. Không đọc linh tinh sẽ mất thời gian, tốn tiền bạc và công sức. Khi đọc sách tham khảo cần ghi chép, suy nghĩ và phải tư duy, rút ra những điều quan trọng. Sau đó liên hệ với kiến thức trong chương trình, đề thi và áp dụng giải quyết từng câu hỏi. Nếu có thắc mắc, nghi ngờ nên ghi lại rồi hỏi thầy cô để hiểu vấn đề sâu rõ hơn.

Nên tham khảo những đề thi và đáp án, biểu điểm chính thức của Bộ GD-ĐT ở các kỳ thi trước. Bước này sẽ giúp các em có một định hướng kiến thức rõ ràng hơn trong việc ôn tập, cách trình bày khi làm bài thi. Nên chú ý tới thang điểm và từng ý nhỏ của yêu cầu đề. Cũng cần đặt những câu hỏi thắc mắc kiểu như: tại sao ý này điểm nhiều, ý kia điểm ít; diễn đạt thế này mà không thế kia...

 
Học sinh Trường THPT Lê Thành Phương huyện Tuy An - Phú Yên học phụ đạo ôn thi môn ngữ văn - Ảnh: Đào Tấn Trực

Cần học hỏi cách làm bài, kỹ năng, trình tự sắp xếp trình bày một bài thi sao cho khoa học, đủ ý, thẩm mỹ. Sau đó vận dụng kiến thức vào giải bài tập. Nên làm quen với những dạng bài tập mới. Ở mỗi dạng, làm một - hai bài mẫu. Trong quá trình ôn luyện, gặp bài nào hay, khó cần đánh dấu lại, ghi chú vắn tắt cách giải vào sổ tay để khi cần sẽ giở ra xem.

Phải ôn tập toàn diện, trọng tâm, tránh học tủ. Đề thi có nhiều câu, kiểm tra kiến thức toàn diện và kiến thức chuyên sâu nhưng nhìn chung đều nằm trong chương trình học. Nhiều em thấy chương trình dài, ngại khó, thường bỏ qua các bài, chương mình không thích mà chỉ học theo chủ quan, học đoán đề. Nhiều HS cho rằng năm trước đề thi đã ra bài này, phần này, năm nay sẽ không rơi vào bài đó nữa. Đây là một nhận thức chủ quan, sai lầm thiếu khách quan và thực tế những học sinh này đã gặp không ít rắc rối trong những ngày thi.

 Cần tính toán thời gian, kế hoạch ôn thi sao cho phù hợp. Nên có thời gian biểu cụ thể. Không nên học liên tục mà cần phải có thời gian giải lao. Tránh tình trạng phần học quá kỹ còn phần kia lại sơ sài. Phải có thời gian biểu, lịch học cụ thể cho từng môn. Những ngày trước khi thi, HS phải hệ thống lại kiến thức đã học, xem lại phần nào đã hiểu, chưa hiểu để biết mình mạnh - yếu chỗ nào rồi tìm cách khắc phục.

Cuối cùng, tâm lý và sức khỏe cũng là một yếu tố quan trọng giúp ta chiến thắng, tránh tình trạng tâm lý quá sức vì lo lắng. Ngoài thời gian học cũng cần phải vui chơi giải trí như xem phim, chơi thể thao. Vấn đề ăn uống cũng rất quan trọng. Cần phải ăn đủ về lượng lẫn chất. Không bỏ qua bữa để đảm bảo thành phần năng lượng trong cơ thể, nhất là ở lứa tuổi dậy thì như các em.  

Đào Tấn Trực
(Trường THPT Lê Thành Phương - Tuy An - Phú Yên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.