Hàn Quốc phát triển hệ thống bảo vệ xe tăng

29/02/2012 03:31 GMT+7

Ngày 28.2, giới chức Hàn Quốc thông báo nước này vừa phát triển thành công hệ thống bảo vệ linh hoạt cho xe tăng và xe bọc thép sau 5 năm nghiên cứu.

Yonhap dẫn lời một quan chức từ Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc cho hay hệ thống mới có thể tự động phát hiện, phá hủy tên lửa chống tăng hoặc rốckét và sẽ được triển khai cho các xe tăng K2 mới. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ áp dụng các hệ thống bảo vệ tương tự cho tàu chiến, trực thăng cũng như các cơ sở của chính phủ trong tương lai.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Nhật Bản ngày 28.2 lục soát các văn phòng có quan hệ với một tổ chức ủng hộ CHDCND Triều Tiên ở nước này để điều tra vụ vận chuyển máy tính trái phép sang Bình Nhưỡng, theo AFP. Vụ lục soát diễn ra sau khi giới công tố Nhật truy tố ông Lee Soon-gi, chủ tịch một công ty máy tính ở Tokyo, về cáo buộc xuất khẩu trái phép 100 máy tính sang Triều Tiên qua ngả Trung Quốc.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.