Cứu người nước ngoài trôi dạt trên biển

29/02/2012 03:44 GMT+7

Tàu kéo Malaysia đâm vỡ tàu cá 

Vùng 4 Hải quân cho biết tối 27.2, tại quân cảng Cam Ranh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận  Ritch Smit, quốc tịch Malaysia; không có giấy tờ tùy thân, có một vết thương ở chân trái, đang trong trạng thái hoảng loạn.

Ritch Smit được tàu QNg 90188TS (do ông Nguyễn Duy Thanh làm thuyền trưởng) phát hiện đang trôi dạt trên biển, cứu vớt và bàn giao cho tàu Vạn Hoa 734 (Hải quân) tại tọa độ 11 độ 56 N-114 độ 40E. Các cơ quan chức năng Khánh Hòa đang tiếp tục tìm hiểu nhân thân của nạn nhân để sớm bàn giao về nước.

* Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 28.2, tại vị trí cách cửa biển Trần Đề (Sóc Trăng) 21 hải lý, tàu cá TV 94024 TS do anh Nguyễn Văn Xuyên, (SN 1977, ngụ ấp Cảng, TT.Trần Đề, H.Trần Đề) làm thuyền trưởng bị tàu kéo sà lan mang quốc tịch Malaysia trên đường từ cảng Cần Thơ về Thái Lan va phải. Tai nạn làm tàu cá vỡ phần đầu, phá nước, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Sóc Trăng cử lực lượng, phương tiện đến hiện trường, kịp thời cứu được 12 thuyền viên và kéo phương tiện bị nạn vào bờ an toàn.

T.Đăng - Nhật Hào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.