Chuyển giao quyền lực tại Yemen

28/02/2012 09:21 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, ông Ali Abdullah Saleh đã chính thức chuyển giao quyền lực cho tân Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, kết thúc 33 năm cầm quyền tại quốc gia này.

(TNO) Ngày 27.2, ông Ali Abdullah Saleh đã chính thức chuyển giao quyền lực cho tân Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, kết thúc 33 năm cầm quyền tại quốc gia này.


Cựu Tổng thống Saleh (phải) trao lá cờ cho tân Tổng thống Hadi - Ảnh: Reuters

Lễ chuyển giao quyền lực đã được tổ chức tại Dinh tổng thống ở thủ đô Sanaa.

Tân Tổng thống Hadi nói: “Hôm nay chúng tôi đặt nền tảng mới cho việc chuyển giao quyền lực hòa bình. Chúng tôi hy vọng việc chuyển giao này sẽ đáp ứng yêu cầu của người dân Yemen”.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Saleh tuyên bố ủng hộ chiến thắng của ông Hadi trong cuộc bầu cử tuần trước. Ông Saleh nói: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ tân Tổng thống Hadi để khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng chính trị”.

Hiện nhiệm vụ nặng nề nhất của nhà lãnh đạo mới là đưa quốc gia Ả Rập này thoát khỏi một cuộc nội chiến tiềm tàng. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ vượt qua mọi trở ngại và thống nhất đất nước.

Lê Loan

>> Yemen có tân tổng thống
>> Bình mới, rượu cũ
>> Bạo động tại Yemen trước bầu cử tổng thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.