9 năm tù cho kẻ giả danh nhà báo

28/02/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, Tòa phúc thẩm TAND TP.Cần Thơ xét xử và chấp nhận kháng cáo của các bị hại, tăng hình phạt từ 7 năm (án sơ thẩm) lên 9 năm tù giam đối với Lê Tuấn Cường (SN 1984, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều) về 2 tội danh “cưỡng đoạt tài sản và “cố ý gây thương tích...”.

(TNO) Ngày 27.2, Tòa phúc thẩm TAND TP.Cần Thơ xét xử và chấp nhận kháng cáo của các bị hại, tăng hình phạt từ 7 năm (án sơ thẩm) lên 9 năm tù giam đối với Lê Tuấn Cường (SN 1984, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều) về 2 tội danh “cưỡng đoạt tài sản và “cố ý gây thương tích...”.

Theo án sơ thẩm, ngày 8.9.2010, anh N.V.H (giám đốc một doanh nghiệp massage trên địa bàn TP.Cần Thơ) đến cơ quan công an tố cáo có đối tượng xưng tên Tuấn, PV Báo Cần Thơ nhiều lần gọi điện hăm dọa và yêu cầu anh phải chuyển 30 triệu đồng qua tài khoản ATM mang tên Lữ Ngọc Hiền tại Ngân hàng Vietcombank, nếu không sẽ đưa lên báo việc anh H. hiếp dâm nhân viên.

Sau đó, đối tượng này hạ giá còn 15 triệu đồng. Anh H. đã ghi âm lại tất cả các cuộc điện thoại và trình báo công an.

Trong quá trình thụ lý vụ việc, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng tên Tuấn chính là Lê Tuấn Cường, giả danh PV Báo Cần Thơ.

Trước đó, Cường cùng Châu Quang Sơn (ngụ P.Hưng Lợi) và Nguyễn Hồng Phong (ngụ P.Xuân Khánh, cùng Q.Ninh Kiều) đã gây ra 2 vụ đánh người gây thương tích.

Bản án sơ thẩm ngày 23.12.2011 tuyên phạt Cường 7 năm tù về 2 tội danh trên, Phong 2 năm tù giam và Sơn 2 năm tù hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích.

Sau đó, các bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Cường.

Mai Trâm

>> “Không thể chấp nhận” việc còng tay nhà báo
>> Xét xử vụ giả danh nhà báo để cưỡng đoạt tài sản
>> Giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền
>> Báo điện tử giả
>> Côn đồ giả danh nhà báo
>> Bắt kẻ giả danh nhà báo
>> Lật tẩy một trường hợp nhà báo giả
>> Bắt kẻ giả danh nhà báo đi nhận phong bì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.