Điêu đứng vì tôm hùm chết hàng loạt

27/02/2012 03:40 GMT+7

Những ngày qua ở Phú Yên, tôm hùm chết hàng loạt gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Những ngày qua ở Phú Yên, tôm hùm chết hàng loạt gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Tại TX.Sông Cầu hiện đã có hơn 300.000 con tôm hùm thương phẩm bị chết, thiệt hại hơn 200 tỉ đồng. Tôm hùm chết có trọng lượng từ 0,3-0,8 kg/con. Xã Xuân Thịnh thả nuôi 6.800 lồng với 610.000 con tôm hùm thịt, nhưng tỷ lệ chết từ 50-70%. Xã Xuân Cảnh nuôi 1.800 lồng với 90.000 con, tỷ lệ chết là 45%.

Mỗi ngày, những hộ nuôi tôm hùm thương phẩm thiệt hại từ 20-30 triệu đồng. Điển hình như hộ ông Lê Văn Thành ở thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh mỗi ngày vớt hơn 15 kg tôm hùm thịt chết, thiệt hại 30 triệu đồng. Trong vụ nuôi này, ông Thành thả 10.000 con tôm hùm bằng vốn vay ngân hàng 400 triệu đồng, cộng với toàn bộ tiền tích cóp được lâu nay. “Khả năng mất trắng là chắc rồi”, ông Thành lo lắng.


Tôm hùm chết nên giá bán chỉ bằng 1/10 giá tôm hùm sống - Ảnh: Đức Huy

Nguyên nhân tôm chết đã được xác định là do mắc các bệnh: sữa, đen mang và đỏ thân. Tỷ lệ tôm mắc bệnh và chết tăng vọt được ghi nhận là do mật độ nuôi quá dày khiến nguồn nước đầm Cù Mông bị ô nhiễm nặng. Kết quả quan trắc môi trường nước đầm Cù Mông mới đây cho thấy, tầng đáy (nơi tôm hùm sinh sống) bị ô nhiễm hữu cơ và vi sinh nặng.

Tại vùng nuôi tôm hùm ở Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên), tôm hùm cũng chết hàng loạt với mức độ ngày càng tăng. Ông Đặng Văn Ngời - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Xuân Nam, cho biết: “Đến nay số lượng tôm hùm nuôi ở Vũng Rô đã chết chiếm khoảng 50%, một số hộ lượng tôm chết hơn 70%”.

TS Võ Văn Nha, Phó giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường, cảnh báo dịch bệnh thủy sản miền Trung (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3) cho biết: “Việc điều trị tôm hiện nay rất khó vì thói quen của người dân dùng thuốc kháng sinh vô tội vạ”.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.