Cán bộ Cục Đăng kiểm húc đổ xe công an

27/02/2012 12:37 GMT+7

(TNO) Lúc 2 giờ sáng ngày 26.2, phát hiện chiếc xe Toyota mang BKS 29A-154.54 đi ngược chiều vào phố Hàng Bài (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) với tốc độ cao, tổ công tác Y3 thực hiện kế hoạch 141 tại nút giao thông Hàng Khay - Hàng Bài, đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không những không chấp hành mà còn cố tình bỏ chạy.

Trước tình hình trên, cả 5 tổ công tác Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 đã dùng bộ đàm thông báo, triển khai lực lượng vây bắt.

 


Sơn cùng chiếc xe tại Công an P.Hàng Bạc 

Thấy bị truy đuổi, lái xe mang BKS 29A-154.54 đạp ga phóng vào đường Hàng Khay, rồi chạy nhiều vòng quanh hồ Hoàn Kiếm với tốc độ rất cao, gây náo loạn đường phố.

Nhận thấy tài xế manh động, gây nguy hiểm tới tính mạng cho nhiều người tham gia giao thông, 5 tổ công tác đã liên lạc với lực lượng Cảnh sát cơ động, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, truy đuổi đối tượng.

Tới trước cửa nhà số 19 Hàng Mắm, P.Hàng Bạc, lực lượng chức năng ép được chiếc xe vào lề đường. Nhưng bất ngờ, tài xế rồ ga, húc đổ hai chiếc xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông, khiến hai chiến sĩ thuộc tổ công tác 141 bị ngã xuống đường.

Liền ngay sau đó, tài xế cùng chiếc xe được di lý về Công an P.Hàng Bạc.

Khai thác tại chỗ, danh tính lái xe là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1985, trú tại số nhà 22 D1, khu đô thị Ciputra, Q.Tây Hồ, Hà Nội), hiện là cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sơn khai nhận trước đó đã uống rượu nên không làm chủ được hành động, cũng như bản thân.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Sơn cho thấy nồng độ cồn rất cao, vượt quá so với quy định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.